“Đánh thuốc lú” rồi dụ nạn nhân cờ bạc, nhóm “thần bài” lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Thứ ba, 15/04/2025 08:32

Tìm cách tiếp cận các nạn nhân, cho họ uống thuốc hướng thần (còn gọi là “thuốc lú”), rồi rủ chơi bài ăn thua bằng tiền. Bằng nhiều trò gian lận, 9 đối tượng đã dàn cảnh lừa được 2 cặp vợ chồng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Vũ Huy (hàng trên bên phải) và các bị cáo đồng phạm nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Trần Vũ Huy (hàng trên bên phải) và các bị cáo đồng phạm nghe tòa tuyên án.

Đều là dân “đỏ đen” nên khoảng tháng 9-2023, Trần Vũ Thành (1976, trú huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) quen biết với Thân Văn Cường (1980, trú TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tại các sới đá gà. Cả hai có trao đổi về một loại thuốc hướng thần mà khi sử dụng sẽ rơi vào tình trạng không tỉnh táo, mất kiểm soát, đặc biệt khi đánh bài sẽ kích thích độ thắng thua. Sau đó, Trần Vũ Thành đã nói tác dụng của thuốc hướng thần cho con ruột là Trần Vũ Huy (2000, trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) biết.

Đầu tháng 11-2023, do cần tiền tiêu xài Huy đã rủ cha là Trần Vũ Thành tìm kiếm những người khá giả, giả vờ hỏi mua đất, mời ăn uống, lén bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống của nạn nhân, rủ họ đánh bài thắng thua bằng tiền rồi chơi gian lận để chiếm đoạt tiền. Trong đó, Huy tìm kiếm “con mồi”, còn Thành sẽ liên hệ với Cường để chuẩn bị “thuốc lú”. Huy cũng rủ Lê Thành Nghĩa (1996, trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và Nguyễn Trần Thanh Thúy (2003, trú huyện Tân Phú, Đồng Nai) cùng tham gia “săn mồi”.

Giữa tháng 11-2023, qua mạng xã hội Facebook, Huy biết bạn học cũ là chị Lâm Thị Thanh Ngân (trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) hoạt động mua bán đất nên giả vờ liên hệ muốn mua 1 lô đất. Sau khi chị Ngân phản hồi, Huy hẹn sẽ đến gặp chị Ngân để đi xem đất. Huy lập tức rủ Nghĩa, Thúy cùng tham gia và hứa phi vụ trót lọt sẽ chia 15% cho cả hai. Sau đó, Huy gọi điện cho Trần Vũ Thành thông báo cho Cường chuẩn bị thuốc. Tuy nhiên, Cường không có thuốc nên phải rủ người có “thuốc lú” là Phạm Văn Sinh (1980, trú TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cùng tham gia.

Cả nhóm hẹn ngày 20-11-2023 gặp nhau tại TP Long Khánh (Đồng Nai) và Sinh có rủ thêm Nguyễn Văn Thành (1995, trú TP Gia Nghĩa) tham gia. 9 giờ cùng ngày, các đối tượng Huy, Trần Vũ Thành, Nghĩa, Sinh, Cường, Nguyễn Văn Thành, Đỗ Ngọc Quốc gặp nhau để bàn bạc chi tiết, phân chia nhiệm vụ. Theo đó, Huy sẽ giới thiệu Sinh và Quốc là người làm giấy tờ đất cho Huy; quá trình ăn uống, Sinh sẽ lén bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống của chị Ngân rồi rủ đánh “bài cào” ăn tiền, Trần Vũ Thành, Nghĩa, Nguyễn Văn Thành và Cường đợi bên ngoài.

Tại TP Long Khánh, chị Ngân cùng chồng là anh Dương Quốc Bảo (1995, trú huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) dẫn Huy đi xem các lô đất. Huy giả vờ chốt mua một lô đất rồi mời vợ chồng chị Ngân cùng ăn trưa tại quán Ba Đô (phường Xuân Hòa, TP Long Khánh). Sau khi vợ chồng chị Ngân đến quán, Sinh lấy lon bia đã được bỏ thuốc trước đó rót vào ly rồi mời chị Ngân uống. Sau đó chúng rủ chị Ngân chơi đánh bài và bằng nhiều trò bài bịp, chị Ngân đã thua hết 60 triệu đồng.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ chiếm đoạt tiền của chị Ngân, Huy gọi điện thoại cho Thúy bàn bạc, dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền của vợ chồng chủ quán Bar AZ Club là bà Phan Thị Trúc My và ông Trần Hoàng Lâm (trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Huy bàn bạc với những đối tượng còn lại và rủ thêm Võ Duy Phương (1987, trú huyện Chợ Mới, An Giang) cùng Võ Minh Kha (1994, trú huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) tham gia.

Để tiếp cận vợ chồng bà My, tối 27-11-2023, nhóm này gom tiền đến quán Bar AZ Club ăn chơi, đóng giả là những người đi mua đất. Gặp được bà My, Huy tự giới thiệu là khách từ TP Hồ Chí Minh lên tìm mua đất, tài chính khoảng 10 tỷ đồng. Thông qua tài khoản Zalo, bà My gửi cho Huy hình chụp sổ các lô đất. Đối tượng Huy chủ động hẹn bà My sáng hôm sau (28-11) sẽ đi xem đất. Sau khi đi xem đất, Huy và các đối tượng khéo léo mời vợ chồng bà My ăn trưa.

Trưa 29-11-2023, tại quán BALAA ở thị trấn Liên Nghĩa, nhóm này đã dàn cảnh để bà My, ông Lâm uống ly bia chúng đã bỏ thuốc hướng thần. Sau đó chúng rủ bà My, ông Lâm đánh bài bằng hình thức “bài cào”, cầm cái xoay vòng mỗi người 3 ván. Chúng yêu cầu ông Lâm, bà My tăng dần số tiền chơi bài từ 1 triệu đồng/ván tăng dần lên 100 triệu đồng/ván. Do thua hết số tiền mặt mang theo, Sinh yêu cầu và bà My chuyển tiền vào tài khoản của vợ và con gái Sinh. Trong buổi chiều 29-11, bà My đã 3 lần chuyển tiền vào các tài khoản của Sinh với tổng số tiền 969.999.999 đồng và còn nợ 500 triệu đồng.

Sau khi phát hiện bị nhóm Huy lừa đảo chiếm đoạt tiền, bà My và ông Lâm đã trình báo cơ quan Công an. Tiến hành truy xét, trong ngày 30-11-2023 các đối tượng Huy và Kha đã bị bắt giữ. Những ngày sau đó, các đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ, một số đối tượng thấy đồng bọn bị bắt nên đã ra đầu thú. Ngày 1-12-2023, Cơ quan Công an đã trưng cầu giám định thành phần độc chất có trong mẫu máu của ông Trần Hoàng Lâm và bà Phan Thị Trúc My đã tìm thấy Amphetamin và Methamphetamin.

Ngày 11-4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 9 bị cáo: Trần Vũ Huy, Phạm Văn Sinh, Trần Vũ Thành, Thân Văn Cường, Nguyễn Văn Thành, Lê Thành Nghĩa, Nguyễn Trần Thanh Thúy, Võ Minh Kha và Võ Duy Phương.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, thực hiện nhiều lần. Xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Sinh 15 năm tù; Trần Vũ Huy 14 năm tù; Trần Vũ Thành, Thân Văn Cường, Nguyễn Văn Thành, Lê Thành Nghĩa cùng mức án 13 năm tù; Nguyễn Trần Thanh Thúy 11 năm tù; Võ Minh Kha và Võ Duy Phương cùng mức án 10 năm tù đều về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

ĐỨC HUY

Màn kịch tinh vi của nữ “cò đất” vay tiền bằng sổ đỏ giả

Kinh doanh tự do, trong đó có mua bán đất nhưng sau nhiều lần làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất, Nguyễn Thị Tuyết (1976, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả để vay tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Dính cú lừa của cặp vợ chồng Việt kiều canada

Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Lý (1981, quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung để điều tra làm rõ hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều nạn nhân sập bẫy khi mua “đất vàng” giá hời của “trùm lừa” Phạm Đình Tiến

Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ năm 2019 đến năm 2022, Phạm Đình Tiến (1975, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán, vay mượn thế chấp bất động sản và làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng của nhiều người.